Monday, December 28, 2015

NGƯỜI CHA GIÀ KHẢ̉ KÍNH

                        NGƯỜI  CHA  GIÀ  KHẢ̉  KÍNH


Thánh Giuse ta quen gọi Thánh Cả
Đủ thấy đời, họ trọng vọng nhất Ngài
Bác Thợ Mộc tên Giuse chứ ai
Ngài còn được... chọn Bổn Mạng Giáo Hội 

Ngài quan yếu trong chương trình  Cứu độ
Thuộc giồng Giống Vua David ...là Ngài
Ngài cộng tác với  Mẹ Maria
Cùng đồng công việc Cứu độ nhân thế 

Danh Giuse , khắp năm Châu bốn bể
Tận mãi đâu đều biết đến Danh Ngài
Là Cha nuôi Chúa Giêsu Ngôi Hai
Bạn Trinh Nữ Maria  Mẹ Chúa ... 

Danh Giuse trong Thánh ý muôn thủa
Ngoài Mẹ ra không ai hơn được Ngài
Phúc cạnh kề bên Thiên Chúa Ngôi Hai
Suốt thời gian sinh thời nơi dương thế 

Thánh Giuse , Cha nuôi của Vương Đế
Người Con Một chính Danh  là Giêsu
Chúa học mộc hành nghề với Giuse
Suốt những ngày lao động cưa-bào-đục 

Ông Giuse tay làm... hồn liên tục
Hướng tâm lên lòng Ngài hằng nguyện cầu
Tâm hồn Ngài kết hợp rất thâm sâu
Với châm ngôn“ Cầu nguyện và lao động” 

Một Cuộc đời thầm lặng tràn sức sống
Tâm cầu nguyện đôi tay Ngài không ngưng
Đo đạc rồi... cưa-bào-đục...trông chừng
Nhìn Con Chúa , Người Thợ phụ đục đẽo 

Vai trò Giuse người gia trưởng khéo léo
Biết hành xử rất tốt đẹp đàng hoàng
Bên Chúa-Mẹ  hồn dạ Ngài hân hoan
Trên Triều Thần hưởng Nhan Thánh bất diệt 

      Kính  yêu Thánh Cả Giu-se
Vinh Danh Cha Thánh trọn bề hy sinh
     Nước Trời Xuân thắm hương tình
Thánh Gia Ba Đấng Quang vinh muôn đời
 

                    Cao Trí Dũng

No comments: